Họp báo thường kỳ công tác VHTTDL quý I/2023: Đã làm rõ những vấn đề “nóng”

VHO- Những khúc mắc, tồn đọng kéo dài tại Hãng phim truyện Việt Nam; tiến trình hồi hương và chuyện xung quanh ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”; tranh chấp bản quyền tên gọi cuộc thi hoa hậu; trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước… là những vấn đề đã được các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm tại Họp báo thường kỳ quý I năm 2023 của Bộ VHTTDL, diễn ra cuối tuần qua.

Họp báo thường kỳ công tác VHTTDL quý I/2023: Đã làm rõ những vấn đề “nóng” - Anh 1

 Toàn cảnh buổi họp báo

 Thẳng thắn, trách nhiệm, không né tránh những vấn đề “nóng”, dưới sự chủ trì, điều hành của Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ đã giải đáp cặn kẽ những thông tin được các phóng viên nêu ra.

Bộ VHTTDL sẽ nỗ lực với trách nhiệm cao nhất để tháo gỡ khó khăn

Câu chuyện cổ phần hóa và quá trình triển khai kết luận sau thanh tra tại Hãng phim truyện Việt Nam tiếp tục là vấn đề “nóng” tại buổi họp báo. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Phan Linh Chi thông tin về quá trình Bộ VHTTDL nỗ lực, tích cực triển khai kết luận sau thanh tra cùng những nội dung liên quan đến triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình tại thời điểm năm 2019.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính về phương án hoàn trả tiền và nhận lại cổ phần của nhà đầu tư chiến lược; thực hiện đàm phán với nhà đầu tư về hình thức thực hiện cũng như xác định cụ thể số tiền phải hoàn trả cho nhà đầu tư chiến lược. Từ cuối tháng 11.2019, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ VHTTDL liên tiếp ban hành các văn bản gửi Tổng Công ty vận tải thủy đề nghị xác định số tiền nhận lại để hoàn trả cổ phần đã mua tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam cho Bộ VHTTDL. “Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt ở đây là vì sao đến nay chưa đạt được dấu hiệu chuyển biến tích cực như mong muốn?”, Phó Vụ trưởng Phan Linh Chi thẳng thắn.

Theo Vụ Kế hoạch Tài chính, đến nay, Tổng Công ty vận tải thủy là nhà đầu tư chiến lược vẫn chưa đưa ra văn bản tính toán chi phí và đề xuất số tiền đã bỏ ra một cách hợp lý, hợp lệ và tiến hành các thủ tục liên quan. Mặc dù phía nhà đầu tư chiến lược không hợp tác tích cực, Bộ VHTTDL vẫn chủ động soạn thảo những văn bản, dự thảo các quyết định và lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về những kiến nghị và phương thức xử lý. “Ngày 22.3.2023, tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ VHTTDL đã có báo cáo chi tiết về quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và những vấn đề liên quan. Thanh tra Chính phủ cũng báo cáo về việc này. Hai báo cáo đều đồng nhất”, bà Chi cho biết.

Đại diện các cơ quan báo chí cũng bày tỏ quan tâm về việc tìm nhà đầu tư chiến lược mới cũng như mô hình hoạt động cho Hãng phim trong thời gian tới, sau khi những khúc mắc tại đây được tháo gỡ, theo bà Phan Linh Chi, vấn đề này không mới. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Bộ VHTTDL đã làm việc với các cơ quan, ban, ngành liên quan và tại thời điểm năm 2018-2019, Đài Tiếng nói Việt Nam đề xuất việc sẽ là nhà đầu tư chiến lược, mua lại cổ phần của Công ty Vận tải thủy. Nhưng sau đó 7 tháng, Đài này có văn bản cho biết không đủ nguồn lực tài chính. “Hiện nay, Bộ VHTTDL đang nghiên cứu, đề xuất tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mới. Tuy nhiên, vì điện ảnh là lĩnh vực đặc thù, lại gặp nhiều khó khăn khi vừa trải qua đại dịch, vì vậy sự quan tâm của các nhà đầu tư đến Hãng phim chưa có dấu hiệu tích cực…”, bà Chi cho biết.

Về vấn đề bản quyền cũng như tình trạng của những bản phim, phương tiện quay phim gắn liền với lịch sử của Hãng, bà Phan Linh Chi nêu rõ, những bản phim hiện được lưu trữ tại hãng phim là phiên bản, bản gốc đã được lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam. “Bộ VHTTDL đã có văn bản về vấn đề này và các đơn vị chức năng thuộc Bộ cũng đã kiểm tra thực tế. Trong 291 phim đang lưu tại Hãng, có 278 phim đang lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam theo chức năng quy định. 13 phim còn lại không lưu bởi là phim làm theo đặt hàng của các Ban, Bộ, ngành và phim sản xuất hợp tác khác, không thuộc chức năng lưu trữ của Viện phim. Vì thế, có thể yên tâm là các bản phim gốc đang được bảo quản tốt và không lo sợ sẽ bị mất mát”. Cũng theo bà Phan Linh Chi, do có nhiều vướng mắc giữa Ban lãnh đạo Công ty và người lao động nên 5 năm qua, sau khi cổ phần hóa, Công ty không triển khai hoạt động gì. Bộ VHTTDL đã đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ sớm có ý kiến hướng dẫn về việc thu hồi số cổ phần đã bán, hoàn trả tiền cho Nhà đầu tư chiến lược để giải quyết tận gốc những vấn đề vướng mắc, sớm ổn định tình hình tại Công ty, có cơ sở đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo pháp luật.

Họp báo thường kỳ công tác VHTTDL quý I/2023: Đã làm rõ những vấn đề “nóng” - Anh 2

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại cuộc họp báo

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nêu rõ, quan điểm và định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL là nhìn thẳng những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ từng bước. Đây là những vấn đề đã tồn đọng, kéo dài trong nhiều năm qua. “Bộ VHTTDL đang tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để đề xuất những giải pháp cụ thể để tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc tại Hãng phim truyện. Mong rằng trong quá trình triển khai thực hiện tới đây sẽ nhận được sự đồng hành, chia sẻ của các cơ quan báo chí, truyền thông. Bộ VHTTDL sẽ nỗ lực với trách nhiệm cao nhất để tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng ổn định và có định hướng phát triển Hãng phim theo đúng quy định pháp luật…”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định.

Chờ đợi ấn vàng hồi hương

Trả lời câu hỏi của báo giới về hành trình hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo”, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Trần Đình Thành cho biết, quá trình tiến hành các thủ tục pháp lý để hồi hương bảo vật này vẫn đang tiếp tục diễn ra, sẽ sớm có kết quả vào khoảng giữa năm 2023. “Hai bên vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ để có thể sớm đưa ấn vàng về nước. Những thông tin chi tiết về cuộc hồi hương đã được dư luận quan tâm suốt thời gian qua, tuy nhiên các thủ tục, quá trình phải tuân thủ từng bước, đảm bảo sự cẩn trọng, chặt chẽ, an ninh an toàn…”, ông Thành cho biết.

Phóng viên đặt câu hỏi liệu ấn vàng khi được mua thành công bởi một nhà sưu tập tư nhân thì có khả năng bị bán ra nước ngoài một lần nữa theo quyền sở hữu, định đoạt tài sản hay không. Ông Trần Đình Thành giải đáp, pháp luật về di sản văn hóa có những quy định có liên quan đến vấn đề này. Luật Di sản văn hóa có quy định việc đưa di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản phải có sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; có quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài; quyết định của Bộ trưởng VHTTDL cho phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. Bên cạnh đó, Thông tư số 19/2012/ TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL quy định loại di vật cổ vật không được đưa ra nước ngoài, trong đó bao gồm di vật, cổ vật bằng các chất liệu có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học thuộc các giai đoạn lịch sử Việt Nam trước tháng 9.1945 trong đó bao gồm ấn tín.

Họp báo thường kỳ công tác VHTTDL quý I/2023: Đã làm rõ những vấn đề “nóng” - Anh 3

 Việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” được phóng viên, nhà báo quan tâm Ảnh: CỤC DSVH

“Như vậy, nếu tư nhân tiếp tục đưa ra nước ngoài với mục đích trưng bày quảng bá văn hóa Việt Nam, hoặc đưa ra nước ngoài để tu sửa, bảo quản nếu hiện vật xuống cấp mà công nghệ và trình độ kỹ thuật của Việt Nam chưa thực hiện được, thì sẽ có thông tư quy định. Trường hợp đưa ra với mục đích khác thì cũng đã có thông tư ngăn chặn việc mang ra nước ngoài”, ông Thành nói.

Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước dịp kỷ niệm 19.5

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nghiêm Thị Thanh Nguyệt cho biết, dự kiến Bộ VHTTDL sẽ tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023).

Trước đó, lễ trao tặng đã lên kế hoạch tổ chức vào tháng 12.2022, tuy nhiên sau đó đã được chuyển sang năm 2023 và chọn dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự kiến lễ trao tặng giải thưởng sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong đợt trao tặng lần này có 128 tác giả, đồng tác giả được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT, trong đó có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. 112 tác giả, đồng tác giả được trao tặng và truy tặng Giải thưởng Nhà nước về VHNT.

Bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt cũng cho biết, cuối tháng 2.2023, Bộ VHTTDL đã thực hiện phiên họp cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ 136 danh hiệu NSND và 347 danh hiệu NSƯT xét trình Chủ tịch nước. Dự kiến lễ trao tặng các danh hiệu NSND, NSƯT sẽ được tổ chức dịp Quốc khánh 2.9.2023. 

 Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí đối với các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của ngành trong thời gian qua, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị các nhà báo, phóng viên tiếp tục đồng hành cùng Bộ trong công tác tuyên truyền, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngoài nội dung truyền thông liên quan đến nhiệm vụ, vấn đề nổi bật của ngành, Thứ trưởng đề nghị báo chí quan tâm cùng Bộ về vấn đề truyền thông chính sách. Năm 2023, Bộ sẽ tập trung nhiều nhiệm vụ quan trọng như sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo...

PHƯƠNG ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc